Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Năm ngoái, xuất khẩu của Mỹ sang các thị trường mới nổi đã ghi nhận mức tăng mạnh, phản ánh sự dịch chuyển dòng chảy thương mại dưới tác động của các thỏa thuận và đàm phán kinh tế quốc tế.
Theo báo Nikkei Asia, tổng khối lượng vận chuyển đường biển đã tăng từ 190 triệu tấn vào năm 2024 lên 223 triệu tấn trong năm 2025. Một số quốc gia châu Á ghi nhận sự gia tăng đột biến đối với các mặt hàng như ngô và đậu tương từ Mỹ, sau các cuộc đàm phán thương mại. Cụ thể, lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ sang Pakistan, lúa mì từ Mỹ sang Bangladesh đều tăng vọt.
Ông Hideki Hattori thuộc Nippn, một công ty xay bột mì lớn của Nhật Bản, nhận định rằng các cuộc đàm phán thuế quan đã thúc đẩy các thị trường mới nổi thay đổi chiến lược tìm kiếm nguồn cung của họ.
Dữ liệu của Kpler cho thấy một danh mục khác góp phần thúc đẩy sự mở rộng xuất khẩu của Mỹ là tài nguyên thiên nhiên. Xuất khẩu dầu thô sang 20 nền kinh tế mới nổi trong năm 2025 đạt 36 triệu tấn (tương đương 760.000 thùng/ngày), tăng 58%.
Ấn Độ nổi lên như một bên mua tích cực, tăng cường nhập khẩu từ Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng với nước này. Theo dữ liệu của Kpler, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ trong tháng 12/2025 đã giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024, xuống còn 1,27 triệu thùng/ngày. Trong cùng tháng, nhập khẩu dầu thô từ Mỹ tăng gấp 4,9 lần lên 0,33 triệu thùng/ngày.
Trong khi Mỹ bán được nhiều ngũ cốc và dầu hơn cho các thị trường mới nổi khác, xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc lại giảm 65%, từ 93 triệu tấn năm 2024 xuống còn 32 triệu tấn năm 2025. Điều này có nghĩa là mức tăng ghi nhận được tại 20 quốc gia nói trên (33 triệu tấn) không đủ để bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân chính là do các giao dịch đậu nành, vốn chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, đã gần như dừng hẳn sau tháng 5/2025.
Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy chính nước Mỹ cũng có khả năng phải gánh chịu hậu quả từ chính sách thương mại của mình. Theo nghiên cứu của Đại học Công nghệ Auckland, các mức thuế quan của ông Trump dự kiến sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ 0,36 điểm phần trăm trong năm 2025, trong khi tăng trưởng của Thái Lan và Brazil cũng được dự báo giảm lần lượt 0,44 và 0,19 điểm phần trăm.
Bình luận (0)