Những số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu dầu trong khu vực đã vượt mức trước khi xung đột Trung Đông bùng phát. Theo dữ liệu của hãng theo dõi tàu biển Kpler, xuất khẩu dầu thô Trung Đông trong những ngày cuối tháng 9 đạt từ 19,5 đến 22,5 triệu thùng/ngày, cao hơn mức trung bình khoảng 18 triệu thùng/ngày trước xung đôt.
Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG qua eo biển Hormuz cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2. Tuy nhiên, các mối đe dọa an ninh vẫn hiện hữu, với ít nhất 7 vụ tấn công tàu thương mại trong và quanh eo biển Hormuz.
Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
Giá dầu Brent giao tháng 11/2026 chốt phiên giảm 1,93 USD, tương đương 1,89%, xuống 100,32 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 1,68 USD, tương đương 1,84%, xuống 89,43 USD/thùng.
Bình luận (0)