Năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam vượt qua Thái Lan và trở thành quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu sầu riêng tại thị trường Trung Quốc. Năm 2026, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng ngành hàng này sẽ tiếp tục giúp tăng trưởng từ 30-40%.
Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết: "Năm 2026, đối với doanh nghiệp Chánh Thu, tiêu điểm vẫn là truy xuất nguồn gốc. Ở tại công ty, chúng tôi cũng đưa ra chính sách, chi phí khá lớn để truyền thông, vận động cho bà con nông dân".
Theo các doanh nghiệp, khi thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, thì yêu cầu đặt ra không còn là trồng bao nhiêu, mà phải là trồng như thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa phải đảm bảo được truy xuất nguồn gốc và các tiêu chí an toàn sinh học khác.
Ông Phạm Quốc Liêm - Chủ tịch Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm) chia sẻ: "Dưa lưới, chuối xuất khẩu đi thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Việc đầu tiên là chúng tôi phải tuân thủ quy định về chất lượng. Đặc biệt là về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật do chính khách hàng đặt ra".
Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định: "Năm 2026 chúng ta có thể đạt con số 10 tỷ, có nhiều lý do. Thứ nhất, hàng hóa của chúng ta ngày càng tốt lên. Thêm các mặt hàng xuất khẩu trên thế giới ngày càng đa dạng, thị trường càng ngày càng đa dạng. Trong năm 2026, kỳ vọng chúng ta sẽ ký được Nghị định thư xuất khẩu bưởi choTrung Quốc".
Để một loại nông sản nâng cao giá trị và đứng vững trên thị trường, yếu tố bắt buộc không chỉ nằm ở sản lượng, mà quan trọng ở việc đảm bảo chất lượng. Trong đó, việc kiểm soát vùng trồng, mã số đóng gói, truy xuất và minh bạch nguồn gốc là yếu tố then chốt.
Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đã điều chỉnh sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thí điểm truy xuất nguồn gốc trái sầu riêng bằng tem do Bộ Công an phát hành, góp phần hoàn thiện hơn cho tấm hộ chiếu thông hành của nông sản Việt.
Bình luận (0)