Xuất nhập cảnh trái phép - Mắt xích của tội phạm xuyên quốc gia

Quốc Thái, Duy Công

01/02/2026 09:36 GMT+7

VTV.vn - Xuất nhập cảnh trái phép đang trở thành mắt xích nguy hiểm trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bị lợi dụng như một tuyến trung chuyển ngầm.

Qua các vụ án bị triệt phá gần đây cho thấy Việt Nam không chỉ là điểm đến, mà còn bị sử dụng làm nơi quá cảnh để đưa người trái phép sang nước khác - nơi nhiều ổ nhóm lừa đảo, mua bán người hoạt động phức tạp.

Khi đang tìm đường đưa người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới, các đối tượng bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là một mắt xích trong đường dây đưa người vượt biên trái phép.

Triệu Văn Hình (đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép) khai nhận: "Quen biết trên mạng Zalo, nó bảo đi chở người. Chở từ trong nội địa ra biên giới khoảng 20km, đến nơi có người đến đón đi qua biên".

Triệu Chằn Sàu (đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép) khai nhận: "Em đón người trong nội địa để đi ra biên giới, đi bằng xe máy".

Xuất nhập cảnh trái phép - Mắt xích của tội phạm xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Siết chặt quản lý, ngăn chặn từ sớm các tuyến vượt biên trái phép là giải pháp quan trọng để chặn đứng các hoạt động tội phạm.

Hai đối tượng người nước ngoài chuẩn bị xuất cảnh trái phép thì bị bắt giữ. Chỉ khi làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam, hành trình xuất nhập cảnh trái phép nhiều lần của nhóm này với các tuyến đường đầy phức tạp mới được lộ rõ.

"Tôi nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam rồi đi xe ô tô đến Lạng Sơn để tìm đường về nước. Có người bên Việt Nam giúp đưa đi. Mỗi chặng lại có người khác đón", Hàn Lâm Giang (đối tượng xuất nhập cảnh trái phép) khai nhận.

Theo kết quả điều tra, các đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép hiện nay hoạt động theo kiểu tách khâu. Người dẫn đường không biết người nhận. Còn người đưa đường lại không biết điểm đến cuối cùng của khách. Mỗi mắt xích chỉ làm một việc, nhằm né tránh trách nhiệm hình sự.

Đại tá Trịnh Nguyên Sáng (Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho biết: "Các đối tượng sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mục đích tìm đường để đi nước thứ ba. Ngược lại, các đối tượng ở nước thứ ba tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam sau đó tìm đường xuất cảnh trái phép đi nước khác, hầu hết liên quan đến hoạt động tội phạm. Các đối tượng này hoạt động với hình thức phi tiếp xúc nên chúng không biết nhau".

Những chặng đường vòng vèo và những cuộc hẹn qua mạng đang tạo ra các tuyến trung chuyển ngầm xuyên biên giới. Xuất nhập cảnh trái phép vì thế trở thành mắt xích nguy hiểm trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Siết chặt quản lý, ngăn chặn từ sớm các tuyến vượt biên trái phép là giải pháp quan trọng để chặn đứng các hoạt động tội phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.