Chiến dịch tấn công của Mỹ và Irael nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 5, tác động lớn đến an ninh của khu vực Trung Đông và thế giới.
Trong thư gửi Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ Charles Grassley vào ngày 2/3 thông báo về hành động quân sự với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ không sử dụng lực lượng bộ binh. Và hiện chưa thể xác định đầy đủ phạm vi và thời gian cần thiết cho các hoạt động này.
Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Tổng thống Mỹ là người sẽ quyết định việc tấn công Iran sẽ kéo dài bao lâu.
Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu: "Tổng thống Trump có toàn quyền quyết định thời gian cuộc chiến kéo dài bao lâu: 4 tuần, 2 tuần hay 6 tuần. Thời gian có thể được rút ngắn hay thay đổi. Chúng tôi sẽ thực hiện các mục tiêu đã vạch ra theo chỉ thị của ông ấy".

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Ba cuộc xung đột do quân đội Mỹ tham gia gần đây đều có thời gian dưới 2 tuần. Chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân Iran vào mùa hè năm 2025 kéo dài 12 ngày. Chiến dịch quân sự tại Venezuela diễn ra trong một đêm. Có ý kiến cho rằng càng kéo dài chiến tranh, rủi ro sẽ càng lớn, thương vong có thể càng tăng lên.
TS. Andrew Wells Dang - chuyên gia thuộc Trung tâm Stimson tại Mỹ - nói: "Tất nhiên chúng ta không biết được cuộc chiến tranh mới này khi nào sẽ kết thúc. Tôi hy vọng sẽ không quá kéo dài. Điều đáng quan ngại là hiện nay dường như chưa có giải pháp chính trị nào để kết thúc chiến tranh".
Xung đột càng kéo dài, an ninh của khu vực Trung Đông và thế giới càng bị đe dọa. Đồng thời, việc phản đối chiến tranh ở ngay tại nước Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới sẽ càng lan rộng.

Bình luận (0)