Xung lực mới trong quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

VTV.vn - Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030

Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Với kết quả đạt được, chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, của Quốc hội, góp phần huy động nguồn lực, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik sau khi nhậm chức. Đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Xung lực mới trong quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sự tiếp đón trọng thị phía Hàn Quốc dành cho đoàn tiếp tục thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam, đối tác chiến lược toàn diện của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc góp phần biến những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm thực hiện ký kết ghi nhớ giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khóa trước tại Hà Nội vào tháng 11/2025. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về thể chế trong hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước, qua đó tạo ra xung lực mới cho hợp tác song phương.

Nhằm đạt được những mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, ngoại giao nghị viện có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cùng với chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, quản trị đất nước; việc thúc đẩy vai trò của Quốc hội trong giám sát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác là nội dung đã được lãnh đạo hai bên nhất trí tại các cuộc hội đàm, hội kiến.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ, đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Cùng với đó, mở cửa thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Hàn Quốc, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, việc tạo cơ chế cho chuyển giao tri thức là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại các cuộc gặp các trí thức, nhà khoa học và doanh nhân người Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Tôi mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam".

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết đối với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, sẽ triển khai các kết luận của Chủ tịch Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các nhà đầu tư, các trí thức, giáo sư và nhà khoa học để tăng cường kết nối, tạo điều kiện để họ đóng góp, làm việc và đầu tư tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Các cuộc gặp với những người bạn Hàn Quốc, Tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Thông điệp Việt Nam ưu tiên thu hút những dự án chất lượng cao và cam kết tạo điều kiện pháp lý thuận lợi nhất cho đầu tư nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội đã nhận được nhiều quan tâm của các doanh nghiệp.

Các cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội với lãnh đạo các Đảng, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng đem lại hướng đi mới cho cả hai bên trong các vấn đề cùng quan tâm.

Ông Moon Jin Seok, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, cho biết hợp tác giữa hai nước thời gian tới không chỉ dừng ở đầu tư và giáo dục mà sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai.

Dự kiến trong tháng 11 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức một diễn đàn về khoa học - công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 nhà khoa học, lưu học sinh Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là một hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tăng cường xúc tiến đầu tư Việt Nam - Mông Cổ

Với Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi Chủ tịch Quốc hội nước này nhậm chức. Lễ đón đoàn diễn ra trang trọng theo nghi lễ truyền thống của quốc gia này.

Đúng như nhấn mạnh của các lãnh đạo Mông Cổ trong các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc cấp cao, quốc gia này luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu.

Xung lực mới trong quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: Dương Dung

Bà Judagiin Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, cho biết những chuyến thăm, trao đổi cấp cao giữa hai nước trong những năm gần đây cho thấy quan hệ song phương ngày càng được coi trọng và đang có những bước phát triển rất tích cực.

Trong nhận thức của người dân Mông Cổ, Việt Nam hiện là một quốc gia đang phát triển rất nhanh, có những bước tiến mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện quốc tế.

Kết quả đạt được trong chuyến thăm là Việt Nam - Mông Cổ nhất trí tiếp tục mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước, phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại song phương. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích, bảo hộ đầu tư và nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản.

Cùng với đó, hai cơ quan lập pháp sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác khi thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Quốc hội được ký kết.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh việc ký kết, trao đổi về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của Quốc hội.

Đặc biệt là việc trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp, các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ giữa hai Quốc hội với nhau không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, cho rằng, điều quan trọng nhất trong giai đoạn tới là nhanh chóng chuyển các kết quả, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm thành các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể.

Với quyết tâm chính trị và sự phối hợp chặt chẽ của các bên, có cơ sở để tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, đáp ứng lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Hợp tác giáo dục cũng là lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm Trường Liên cấp 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây hơn 70 năm, Người là lãnh tụ đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc. Hiện Trường Liên cấp 14 là nơi đào tạo nhiều lãnh đạo, nhân tài của Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Như người Mông Cổ có câu 'Học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác', 'Chỉ trò mới thấu công ơn người thầy', tôi mong các thầy, cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo trong đổi mới tư duy 'dạy và học' để truyền cảm hứng, lòng yêu nước tới các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Mông Cổ".

Với gần 30 hoạt động liên tục và xuyên suốt, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa vai trò cơ quan lập pháp trong phối hợp và hỗ trợ thúc đẩy kết nối các nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.