Người bệnh V.C.L. (71 tuổi) có tiền sử tai biến mạch máu não nhiều năm, di chứng liệt nửa người trái và hạn chế vận động. Khoảng 3 ngày trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đau vùng cẳng chân phải nhưng gia đình nghĩ do ít vận động nên không đi khám.
Tình trạng đau ngày càng tăng khiến người bệnh mệt mỏi, khó chịu. Khi nhập Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), các bác sĩ ghi nhận cẳng bàn chân phải tím tái, lạnh, giảm cảm giác, các ngón chân không còn cử động được.
Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tắc động mạch cấp tính chi dưới phải do huyết khối gây bít tắc dòng máu nuôi chi.
Theo các bác sĩ, đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ hoại tử chi và phải cắt cụt chân.
Ngay trong đêm, ekip phẫu thuật đã khẩn trương tiến hành lấy huyết khối động mạch chi dưới, tái lập dòng máu nuôi dưỡng bàn chân. Sau phẫu thuật, tình trạng tưới máu cải thiện rõ rệt, bàn chân hồng ấm trở lại và cảm giác đau giảm nhiều.
Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị chống đông và phục hồi chức năng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo tắc mạch cấp như đau đột ngột ở chân tay, lạnh chi, tím tái, tê bì hoặc mất vận động. Những người có tiền sử đột quỵ, bệnh tim mạch hoặc hạn chế vận động có nguy cơ hình thành huyết khối cao hơn bình thường.
Bình luận (0)