Bệnh lao có thể được "thanh toán" vào năm 2045

Bích Thảo (VTV8), icon
05:34 ngày 21/03/2019

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia y tế, nếu chương trình phòng chống lao hoạt động hiệu quả, căn bệnh này hoàn toàn có thể được "thanh toán" vào năm 2045.

(Ảnh minh họa: Everyday Health)

Theo một nghiên cứu của nhóm 13 nhà khoa học quốc tế được đăng tải trên tạp chí The Lancet, các khoản tiền tài trợ dành cho chương trình phòng chống lao hiện chỉ bằng 10% so với số tiền tài trợ để nghiên cứu và điều trị HIV/AIDS. Các nhà khoa học khuyến cáo, để chương trình phòng chống lao trên toàn cầu có hiệu quả, khoản tiền dành cho việc nghiên cứu tìm ra các loại thuốc, kỹ thuật công nghệ mới cần phải được tăng gấp 4 lần, lên khoảng 3 tỷ USD/năm, để từ đó có thể thanh toán hoàn toàn căn bệnh này vào năm 2045.

Bệnh lao là một trong những căn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và là căn bệnh nguy hiểm thứ 2 trong những bệnh nhiễm trùng gây tử vong trên thế giới. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh lao vẫn là "kẻ giết người hàng đầu" trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Mỗi ngày lại có thêm 4.500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh.

Phương pháp mới thành công 90#phantram cho bệnh nhân lao kháng thuốc Phương pháp mới thành công 90#phantram cho bệnh nhân lao kháng thuốc

VTV.vn - Giới y học đã kiểm chứng một phương pháp chữa trị mới mở ra cơ hội chữa khỏi cho các bệnh nhân bị lao kháng thuốc với tỷ lệ thành công lên tới 90%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục