Cô đơn nguy hiểm như hút thuốc lá và béo phì

Thanh Ba (VTV8), icon
06:13 ngày 28/12/2018

VTV.vn - Cô đơn có vẻ là vấn đề mang tính cá nhân nhưng giới chức Anh tin rằng, tình trạng này gây nguy hiểm cho sức khỏe không khác gì việc hút thuốc lá hay bệnh béo phì.

(Ảnh minh họa: Medium)

Chính phủ Anh đã quyết định chi 11,5 triệu Bảng cho hơn 120 dự án hỗ trợ những phụ nữ và người già cô đơn ở nước này. Việc này được triển khai trong bối cảnh một nửa số người trên 75 tuổi tại Anh đang phải sống một mình. 

Vấn đề cô đơn còn gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ Bảng Anh mỗi năm do trạng thái cô đơn làm giảm năng suất làm việc. Những người cô đơn cũng có xu hướng tìm đến thuốc lá, có nguy cơ mất ngủ, mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, Alzheimer.


Người cô đơn dễ tử vong vì bệnh tim Người cô đơn dễ tử vong vì bệnh tim

 Theo kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Phần Lan, những người đã bước vào cuộc sống hôn nhân ít bị nhồi máu cơ tim hơn so với những người sống độc thân, và họ cũng nhanh hồi phục hơn nếu chẳng may đổ bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục