Gia tăng bất thường các ca bệnh phổi - Hiểm họa từ thuốc lá điện tử

Tường Vy (VTV8), icon
08:37 ngày 13/09/2019

VTV.vn - Hiểm họa tiềm ẩn từ thuốc lá điện tử không phải ai cũng biết, nhất là đối với những người trẻ tuổi, điều này đang khiến cho giới chuyên gia y tế thực sự lo ngại.

(Ảnh: AP)

Hiện nay, việc hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ rộ lên như một thú vui thời thượng, một trào lưu lan rộng tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố báo cáo mới nhất cho biết, đã có trên 450 trường hợp bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện vì các bệnh hô hấp sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có đến 6 trường hợp đã tử vong.

Hàng trăm người ở 39 tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã phải nhập viện trong hai tháng qua do viêm phổi không rõ nguyên nhân. Không có bằng chứng cho thấy những bệnh nhân này mắc bệnh truyền nhiễm, điểm chung là họ có sử dụng thuốc lá điện tử. Các triệu chứng của họ bao gồm: khó thở, sốt, ho, nôn, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt và đau ngực. Ban đầu, các bác sĩ Mỹ cho rằng đó chỉ là triệu chứng nhẹ của bệnh truyền nhiễm do virus hoặc viêm phổi do vi khuẩn. Tuy nhiên, biện pháp điều trị thông thường như kháng sinh không có tác dụng. Tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ngày càng tệ, một số người bị suy hô hấp và phải thở máy.

Thuốc lá điện tử thực chất là quá trình biến chất lỏng có chứa nicotine và chất tạo mùi thành hơi nước để người dùng hút. Loại thuốc lá này được các nhà sản xuất quảng cáo như là một biện pháp thay thế ít nguy hiểm hơn so với thuốc lá thường. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu quốc tế nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử an toàn và có tác dụng cai nghiện thuốc lá điếu thông thường. Trái lại, WHO còn khẳng định, các sản phẩm thuốc lá đều độc hại dưới mọi hình thức.

Lo ngại trước những tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe người dùng, hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ đã ra lệnh cấm bán các sản phẩm tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Theo đó, các sản phẩm thay thế và tinh dầu thơm chứa nicotine dành cho thuốc lá điện tử sẽ không được phép bày bán tại các cửa hàng bán lẻ hay trực tuyến. Không chỉ vậy, nhiều quốc gia còn có những biện pháp mạnh tay hơn như phạt tiền hoặc bỏ tù người hút thuốc lá điện tử. Đến thời điểm này, đã có tổng cộng 13 quốc gia tăng cường kiểm soát việc sử dụng thuốc lá điện tử và 21 quốc gia, vùng lãnh thổ ra lệnh cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử. 

Theo nhiều tài liệu khoa học, dạng hơi của thuốc lá điện tử có chứa các chất gây ung thư. Do đó, các chuyên gia y tế khuyên người trẻ không nên lạm dụng thuốc lá điện tử hoặc lầm tưởng thuốc lá điện tử là vô hại và sử dụng để cai thuốc lá thông thường. Lời khuyên chung là nếu sợ các tác hại của thuốc lá đến sức khỏe, các bạn hãy ngừng hút thuốc hoàn toàn.


Mỹ nỗ lực kiểm soát thuốc lá điện tử Mỹ nỗ lực kiểm soát thuốc lá điện tử Thanh niên Mỹ có phổi như người 70 tuổi do hút thuốc lá điện tử Thanh niên Mỹ có phổi như người 70 tuổi do hút thuốc lá điện tử Báo động tình trạng nghiện thuốc lá điện tử ở Mỹ Báo động tình trạng nghiện thuốc lá điện tử ở Mỹ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục