Nhiều người Mỹ nhiễm vi khuẩn từ chó con

Thanh Ba (VTV8), icon
02:58 ngày 20/12/2019

VTV.vn - Ít nhất 30 người tại 13 tiểu bang của Mỹ đã nhiễm khuẩn đa kháng thuốc sau khi tiếp xúc với chó con ở cửa hàng thú cưng.

CDC cảnh báo mầm bệnh từ chó con. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bốn người trong số này đã phải nhập viện, tuy nhiên chưa có trường hợp tử vong. Đây là thông tin do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) cho biết.

Trong số 24 người nhiễm vi khuẩn bệnh, 21 người cho hay từng tiếp xúc và 15 người từng bế chó con tại các cửa hàng thú cưng tại nhiều tiểu bang. Nhiều trường hợp tiếp xúc với chó con là nhân viên làm việc tại cửa hàng. CDC vẫn chưa xác định được nguồn cung cấp số chó con gây bệnh. Các triệu chứng bao gồm: tiêu chảy, đau bụng, sốt và thường kéo dài khoảng 1 tuần. Một số trường hợp nhiễm bệnh từ đầu năm nay và độ tuổi bệnh nhân dao động từ 8 tháng đến 70 tuổi.

Mất tay chân vì nhiễm bệnh từ nước dãi của chó Mất tay chân vì nhiễm bệnh từ nước dãi của chó

VTV.vn - Từ khỏe mạnh, ông Greg Manteufel, một công dân Mỹ, đã bị hoại tử một phần chân tay và mũi do nhiễm một loại vi khuẩn thường gặp ở chính con chó nuôi trong nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục