WHO cảnh báo về các sản phẩm thay thế thuốc lá

Tường Vy (VTV8), icon
05:33 ngày 08/08/2019

VTV.vn - Người dân cần thận trọng trước khi sử dụng các sản phẩm thay thế thuốc lá như thuốc lá điện tử, vapes.

(Ảnh minh họa: AP News)

Khuyến cáo trên được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về đại dịch thuốc lá toàn cầu.

"Thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá được đun nóng không giúp chống ung thư"  đây là tuyên bố mới được WHO đưa ra nhằm kêu gọi người hút thuốc và chính phủ các nước không nên tin vào tuyên bố từ những công ty thuốc lá về những sản phẩm mới nhất của họ. Theo WHO, bằng cách tuyên truyền các sản phẩm của mình giúp giảm tác hại của thuốc lá, mục đích của các công ty thuốc lá chỉ là nhằm mở rộng thị trường.

Tiến sĩ Vinayak Prasad, Quản lý Chương trình kiểm soát thuốc lá của WHO, cho biết: "Quỹ Philip Morris đã đầu tư 1 tỷ USD để quảng bá các sản phẩm mới của họ, iQOS, sản phẩm thuốc lá đun nóng, là một ví dụ. Không có sự khác biệt giữa thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá được đun nóng ngoại trừ về mặt phơi nhiễm, phơi nhiễm ít hơn và không nhìn thấy khói".

Báo cáo của WHO đồng thời cảnh báo, ngành công nghiệp thuốc lá vẫn không ngừng tìm cách đối phó và làm suy yếu các biện pháp kiểm soát thuốc lá. Việc ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá là điều rất quan trọng để giảm thiểu tác hại của thuốc lá.

Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế thuốc lá Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế thuốc lá

VTV.vn - Ngày càng có nhiều sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống ra đời, nhưng liệu các sản phẩm thay thế thuốc lá có thực sự giúp bạn từ bỏ thuốc lá?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục