Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ y tế. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
71 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế Thủ đô Hà Nội đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực phía Bắc, đồng thời giữ vị trí đầu tàu cả nước về chuyên môn sâu, ứng dụng kỹ thuật cao và đổi mới quản trị.
Từ mạng lưới bệnh viện tuyến cuối đến hệ thống y tế cơ sở, y tế Hà Nội không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng tiếp cận của người dân. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu, tim mạch, hồi sức cấp cứu, ghép tạng, sản - nhi… được triển khai thường quy tại các bệnh viện lớn. Song song với đó, hệ thống trạm y tế phường, xã được củng cố theo hướng chuẩn hóa, tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng dịch bệnh.
Những năm gần đây, chuyển đổi số trở thành trục phát triển quan trọng. Hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị bệnh viện đã giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giảm thời gian chờ đợi, tăng tính minh bạch. Mô hình liên kết bệnh viện hạt nhân - vệ tinh được thúc đẩy, tạo sự lan tỏa chuyên môn, giảm áp lực cho tuyến trên và nâng cao năng lực tuyến dưới.

Các y bác sĩ BVĐK Sóc Sơn thăm khám cho người dân
Cùng với chuyên môn, ngành Y tế Thủ đô chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, bồi đắp đạo đức nghề nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm. Tinh thần “Lương y phải như từ mẫu” - lời dạy của Hồ Chí Minh - tiếp tục được cụ thể hóa bằng các chương trình nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường khám chữa bệnh.
Định hướng giai đoạn tới, ngành y tế Hà Nội đặt mục tiêu tái cấu trúc hệ thống theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững; triển khai hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời tận dụng cơ hội từ Luật Thủ đô (sửa đổi) để quy hoạch mạng lưới y tế đồng bộ, gắn với tầm nhìn phát triển dài hạn của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tặng TS.BS Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Tại cuộc gặp mặt cán bộ y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày 26/2 mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc Thủ đô trong việc duy trì chất lượng chuyên môn, chủ động ứng dụng công nghệ và giữ vững vai trò tuyến đầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những áp lực, vất vả mà các thầy thuốc phải đối mặt hằng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Thành ủy và chính quyền thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ triệt để những "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách - từ công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế đến cải cách thủ tục hành chính - nhằm tạo dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, an toàn để cán bộ, nhân viên ngành Y tế yên tâm công tác, cống hiến.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện khẳng định toàn ngành sẽ biến niềm tự hào thành hành động, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ y tế sẽ là một hạt nhân tiên phong, đổi mới để mỗi "tấm áo trắng" luôn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng trong lòng nhân dân, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân…
Bình luận (0)