Chế tài quản lý các quảng cáo tràn lan trên mạng

Nhóm Phóng viên VTV9-Thứ ba, ngày 04/05/2021 10:13 GMT+7

VTV.vn - Công khai, ngang nhiên... dù cho không hề có bất cứ bằng cấp, giấy phép chuyên môn nào. Chế tài pháp luật đang ở đâu trong những trường hợp quảng cáo tràn lan trên mạng?

Chỉ là những cuộc điện thoại chớp nhoáng, không hề biết người tư vấn thật sự là ai, có bằng cấp, chuyên môn hay không. Thuốc được quảng cáo thật sự ra sao, thành phần là gì. Đánh vào tâm lý của nhiều người lớn tuổi, chưa am hiểu việc tra cứu thông tin trên mạng, nhiều đối tượng sẵn sàng trục lợi trên mạng sống người khác.

Theo luật sư Hà Hải - Đoàn Luật sư TP. HCM, ông cũng đã từng được khách hàng nhờ ông bảo vệ quyền lợi, khởi kiện trong những trường hợp vì tin theo quảng cáo thuốc gia truyền trên mạng mà gặp biến chứng nặng nề. Thế nhưng, vì chỉ giao dịch qua điện thoại, nạn nhân không biết rõ danh tính người bán, người tư vấn nên việc khiếu nại, kiện tụng rất khó khăn.

Hiện việc quảng cáo trên nhiều mạng xã hội quốc tế chúng ta chưa quản lý được như Facebook, Youtube...Thế nhưng, chế tài xử phạt chính những nhà mạng này trong việc buông lỏng kiểm tra, giám sát thì hiện đã có.

Mọi người cần lưu ý rằng: Quảng cáo dù sao cũng chỉ mang tính chất tham khảo, còn nếu thật sự muốn điều trị, chữa bệnh...thì các cơ sở y khoa uy tín, bác sỹ mới là sự lựa chọn đúng đắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước