Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm

Tấn Khoa, Văn Dương-Thứ ba, ngày 29/06/2021 14:26 GMT+7

VTV.vn - TP. HCM đang triển khai đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ áo trắng cũng rất được các địa phương quan tâm, lưu ý.

Trong lần lấy mẫu giám sát cộng đồng đợt này tại TP. HCM, huyện Bình Chánh là địa phương lấy mẫu số lượng lớn nhất, với hơn 132.000 lượt người mỗi ngày. 

Trung bình một ngày, tại đây có khoảng 20 điểm lấy mẫu khác nhau. Tùy theo địa bàn, số lượng mẫu lấy dao động từ hàng ngàn đến chục ngàn mẫu. 

Như điểm trường THCS Đồng Đen, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh có hơn 7.000 người đến lấy mẫu trong một ngày. 18 nhân viên y tế đến từ bệnh viện Từ Dũ đã làm việc liên tục từ 5h chiều đến hơn 12h đêm mới hoàn tất. 

Để hoàn thành mục tiêu lấy hơn 660.000 mẫu tại huyện Bình Chánh trong 5 ngày, hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. HCM như: Từ Dũ, Nhi Đồng 2, Da Liễu, Y học dân tộc,... đã được cử đến đây để làm nhiệm vụ. Ngoài việc tránh lây nhiễm chéo cho người dân, công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng được các đơn vị siết chặt.

Để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế, ngày 24/6 vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành văn bản số 5063 hướng dẫn việc xét nghiệm và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Trong đó, cho phép các nhân viên y tế không nhất thiết phải mặc đồ bảo hộ liền thân khi lấy mẫu xét nghiệm trong điều kiện thời tiết nắng nóng tăng cao. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước