Đồng Tháp: Nhà thuốc chưa thực hiện nghiêm ghi lại thông tin khách hàng

Nguyễn Thường-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 09:35 GMT+7

VTV.vn - Kể từ ngày 01/6, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế, hiệu thuốc phải tăng cường sàng lọc ghi lại thông tin với những người có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm.

Khai thác các yếu tố dịch tễ, ghi lại các triệu chứng và thông tin liên lạc như: địa chỉ, số điện thoại là những yêu cầu bắt buộc mà một số nhà thuốc tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thực hiện mỗi khi người dân đến mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đa số các nhà thuốc nhỏ lẻ lại không thực hiện quy định này. 

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có trên 1.000 nhà thuốc bán lẻ và các nhà thuốc đều đã được phổ biến quy định lấy thông tin đối với những trường hợp người bệnh có triệu chứng cảm cúm, sốt, ho.

Việc các nhà thuốc nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp cùng y tế địa phương trong việc tầm soát, sàng lọc nhanh các yếu tố nghi ngờ dịch Covid-19, cùng với sự chủ động khai báo của người dân sẽ góp phần giúp cho ngành y tế sớm phát hiện mầm bệnh trong cộng đồng. Từ đó có thể đưa ra giải pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước