Gỡ vướng tâm lý - Đẩy nhanh tiêm Vắc-xin Covid-19 cho trẻ em

Tấn Quýnh, Anh Dũng-Thứ tư, ngày 27/07/2022 21:08 GMT+7

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến 30/8, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến 30/8, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện tại, tỷ lệ tiêm ở nhóm tuổi này rất chậm. Cũng vì vậy, yêu cầu bức bách là ngay trong những ngày nghỉ hè này, phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em.

Tại tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương cùng nhà trường đã đưa ra nhiều cách để thông tin về việc tiêm vắc xin Covid-19 đến với từng phụ huynh học sinh một cách rõ ràng. Nhờ vậy, nhiều phụ huynh đã thoát được tâm lý e ngại trong việc đưa trẻ em đi tiêm vắc xin.

Nhiều phụ huynh đã đưa con em đến để tiêm vắc xin Covid-19. Tâm lý e ngại đè nặng họ suốt những tháng qua, giờ đã được gỡ bỏ.
Không lâu nữa, các em đến trường, bước vào năm học mới. Trong khi dịch bệnh Covid-19 với những biến thể mới vẫn còn là điều đáng lo ngại. Chính điều này khiến nhiều phụ huynh quyết định đưa con đến tiêm vắc xin, ngay khi nhận thông báo từ y tế địa phương.

Tại tỉnh Khánh Hòa, vài tuần trở lại đây, tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 ở trẻ em đã được đẩy nhanh. Các địa phương, ngay sau khi nhận vắc xin phân bổ, liền sắp xếp lịch tiêm và cùng với đó là tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến từng gia đình.

Những tin nhắn qua Zalo được chính quyền địa phương cùng nhà trường gởi đến các phụ huynh. Tại đây, họ chia sẻ những băn khoăn, lo lắng để rồi được giải thích, hướng dẫn cặn kẽ, nhờ vậy nhiều người không còn e ngại chuyện tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em.
Tính đến giữa tháng 7, đối với nhóm trẻ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, số trẻ đã tiêm mũi 1 đạt khoảng 40%. Tỷ lệ này được nâng lên khá nhanh trong những ngày cuối tháng 7 này và đầu tháng 8 tới khi hàng loạt địa phương tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điểm tiêm vắc xin để thuận tiện cho người dân thì vấn đề mấu chốt vẫn là đẩy mạnh truyền thông. Chỉ khi phụ huynh vượt qua được tâm lý ngại ngần thì lúc đó, mới đẩy nhanh được tiến độ tiêm vắc xin đối với trẻ em./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước