Long An: Chưa thể ứng dụng thẻ xanh, vàng cho người dân đi lại

Uyên Phương, Đặng Hiếu-Thứ năm, ngày 16/09/2021 14:58 GMT+7

VTV.vn - Một trong nhiều giải pháp để kiểm soát đi lại của người dân là bằng thẻ xanh, thẻ vàng. Thế nhưng, tại Long An vẫn chưa thể ứng dụng thẻ xanh, vàng cho người dân đi lại.

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh giữa TP. HCM và Long An, hàng ngày nơi đây có khoảng 1.500 phương tiện lưu thông qua lại.

Toàn bộ các phương tiện qua lại đều được ghi chú cẩn thận biển số, phải quét mã QR code khai báo y tế, giấy thông hành luồng xanh, người tham gia phải có xét nghiệm âm tính và giấy đi lại đúng quy định.

UBND tỉnh Long An cho rằng, chưa áp dụng đồng bộ thẻ xanh, thẻ vàng vì chưa có hướng dẫn.

Hiện tỉnh Long An cho phép người tiêm vaccine đủ 2 mũi trong vùng xanh sẽ được di chuyển để đi làm hoặc ra ngoài khi thật sự cần thiết. Và khi đi cần mang theo giấy tờ chứng minh đã tiêm vaccine ngừa Covid 19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước