Tích trữ vì chưa hiểu đúng về vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

Công Trung, Hoàng Vũ-Thứ năm, ngày 22/07/2021 09:24 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, xuất hiện tình trạng người dân mua tích trữ các loại thuốc và vật tư y tế được cho là dùng để điều trị Covid-19. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Tylenon là một loại thuốc được người dân lùng mua thời gian qua, được cho rằng dùng để điều trị Covid-19, khiến cho giá mặt hàng này trong nước đang được đẩy lên cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc lùng mua loại thuốc này là không cần thiết. Chưa kể là hiểu sai công dụng của thuốc.

Không chỉ thuốc, thời gian qua cũng xuất hiện tình trạng nhiều người dân tìm mua oxy y tế, máy thở. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng: điều này là không cần thiết.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này có khoảng 80% các bệnh nhân không triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ. 

Bộ Y tế và TP. HCM cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh. Khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao gấp 30 lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện. Do đó, nguồn cung cấp khí oxy cho cả nước nói chung hay tại TP. HCM nói riêng đều không thiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước