Yêu cầu giám sát IUU phải có kiểm chứng

VTV.vn - Sáng 13/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đã tổ chức phiên họp thứ 36.

Sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và được kết nối trực tuyến với đầu cầu 22 địa phương ven biển.

Sau đợt thanh tra lần thứ 5, Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra 38 khuyến nghị cần khắc phục. Đến nay, có 31 khuyến nghị được thực hiện đầy đủ, có kết quả kiểm chứng; 5 khuyến nghị tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình cụ thể; 2 khuyến nghị đang được trao đổi, làm rõ với EC do có nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Về giám sát hoạt động của tàu cá, trong tổng số 27.520 tàu cá từ 15 m trở lên, có 27.238 tàu đã lắp thiết bị VMS. Tình trạng mất kết nối đã giảm so với trước

Tại cuộc họp, Bộ NN&MT đề xuất các giải pháp để chuẩn bị điều kiện tốt nhất làm việc với EC trong đợt thanh tra lần thứ 6 sắp tới, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026, đồng thời xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả và phát triển bền vững. Bộ NN&MT đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuyển quyết tâm chính trị thành kết quả thực thi cụ thể, thực chất, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn còn lại.

Báo cáo tại cuộc họp, các tỉnh, thành phố ven biển như: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Ninh… đều đưa ra cam kết tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo liên quan đến chống khai thác IUU; tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC, hướng tới xây dựng ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, sau Phiên họp thứ 35 của Ban Chỉ đạo, chuyển biến căn bản nhất là công tác quản lý đã chuyển từ hồ sơ thủ công sang quản trị bằng dữ liệu, bước đầu hình thành công cụ điều hành chống khai thác IUU trên phạm vi toàn quốc và quản lý được trạng thái của từng tàu cá.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền về chống khai thác IUU thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã khắc phục nhiều hạn chế trước đây, số tàu cá vi phạm, bị nước ngoài bắt giữ giảm mạnh. Năm 2023 có 65 tàu, năm 2024 có 58 tàu, năm 2025 có 35 tàu và 9 tháng năm 2026 còn 13 tàu. Tuy nhiên, riêng tháng 9/2026 vẫn có 5 tàu vi phạm.

Kết quả đạt được là đáng ghi nhận, nhưng Phó Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, nhất là trong thực hiện 38 khuyến nghị của EC.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các tỉnh quán triệt chống IUU là nhiệm vụ thường xuyên của quản trị nghề cá quốc gia đồng thời Tổ chức kiểm tra theo phương pháp "kiểm chứng ngược". 

Cơ quan Trung ương sẽ lựa chọn ngẫu nhiên địa phương, tàu cá để kiểm tra từ kết quả báo cáo trở lại bằng chứng thực tế. Từ đó, sẽ có những cảnh báo nếu có vi phạm quy định về Hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS), hồ sơ xử phạt, cảng cá, doanh nghiệp và lô hàng.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.