Chiếc xe lăn đặc biệt của VĐV cầu lông người khuyết tật

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:44 ngày 14/09/2017

VTV.vn - Một trong những lý do khiến nhiều môn thể thao người khuyết tật của chúng ta tụt lùi thành tích, đó là thiếu lực lượng kế cận, thứ 2 là dụng cụ tập luyện quá cũ.

Chiếc xe lăn của anh Bình được một người bạn Pháp tặng cho từ năm 2004. Từ đó đến nay, chiếc xe đã theo anh dự đủ các đấu trường, giành các vinh quang với 3 HCV Para Games, 1 HCB Châu Á và 2 HCĐ thế giới. Dù đã khá cũ, nhưng anh cũng không có ý định thay mới.

Xe lăn cho cầu lông khuyết tật đc thiết kế khá đặc biệt với phần chống lật ở phía sau và giúp các vđv có thể di chuyển nhẹ nhàng trên sân. Do thiếu kinh phí, nên bộ môn phải xin xe tài trợ, nhưng hầu hết đều không đủ tiêu chuẩn thi đấu.

Trước tình trạng trên,có khá nhiều những chiếc xe lăn tự chế đã ra đời, nhưng cũng chỉ phục vụ cho các giải trong nước. Para Games năm nay, anh Bình lại tiếp tục đồng hành cùng chiếc xe lăn cũ.Mơ ước về một chiếc hiện đại hơn để thi đấu thì chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.