Chủ tịch nước: Vĩnh Phúc hãy nỗ lực hơn nữa trong phát triển để bù đắp cho các tỉnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/09/2021 19:27 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (7/9), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao tỉnh này đã vừa thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao. Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hãy nỗ lực hơn nữa trong phát triển để bù đắp cho các tỉnh, thành khác đang bị dịch bệnh hoành hành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Vĩnh Phúc là tỉnh đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cả 3 đợt dịch trước đây nhờ kiên quyết và chủ động giãn cách xã hội ở mức cao ở những khu vực có dịch. Ở đợt dịch thứ 4 này, bằng các biện pháp mạnh và quyết liệt nên tỉnh cũng đã ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh. Gần 40 ngày không có ghi nhận người mắc mới và không có doanh nghiệp nào phải ngừng sản xuất. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất để tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%, gấp gần 3 lần cả nước và tiếp tục là động lực tăng trưởng của cả vùng trong nhiều năm trở lại đây. Chủ tịch nước nhấn mạnh hiện nay quy mô kinh tế của Vĩnh Phúc đã vượt ngưỡng 5 tỷ USD, chiếm hơn 1,7% Tổng sản phẩm trong nước của cả nước và đang tiếp tục tăng lên. Còn quy mô công nghiệp của tỉnh đã đóng góp đến 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Điều này cho thấy vai trò và vị trí ngày càng quan trọng của tỉnh đối với vùng và cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế nhanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao tỉnh Vĩnh Phúc dù có thu nhập bình quân đầu người chưa cao, nhưng người dân được thụ hưởng phúc lợi xã hội lớn hơn so với mức thu nhập bình quân theo đầu người. Trong đó, chất lượng giáo dục ở mức cao so với bình quân cả nước. An ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm dù là một tỉnh ở sát Thủ đô. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số vấn đề mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc phải tìm được lối ra trong thời gian tới. Đó là phải phát huy được hết dư địa trong phát triển và tìm kiếm được các động lực phát triển mới. Cùng với công nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng chính, Vĩnh Phúc phải nâng cao được giá trị của nông nghiệp ở vùng ven đô. Dù đây là khu vực có tỷ trọng đóng góp vào cơ cấu kinh tế ngày càng ít đi, nhưng nông nghiệp vẫn là khu vực có nhiều lao động. Nếu không nâng được thu nhập cho người dân ở khu vực này thì tỉnh chưa thể cải thiện thu nhập cho người nông dân. Bên cạnh đó là phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học, công nghệ. Đây chính là động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của Vĩnh Phúc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Ủy Vĩnh Phúc cần có chuyên đề về phát triển đô thị ở Vĩnh Phúc. Vì nếu thực tế đang cho thấy nếu nông thôn Vĩnh Phúc thay đổi diện mạo nhờ Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì khu vực đô thị vẫn chưa có thay đổi. Chủ tịch nước nhấn mạnh, là một tỉnh có truyền thống về đổi mới, bây giờ tinh thần đổi mới phải được thổi vào từng đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy. Nếu Yên Bái đã đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ, Vĩnh Phúc phải có tầm nhìn và mục tiêu để phấn đấu vừa có tăng trưởng kinh tế cao vừa làm cho người dân hạnh phúc hơn, xã hội phát triển hài hòa và các giá trị truyền thống được bảo vệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước