Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2023 06:03 GMT+7

VTV.vn - Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua đã tạo niềm tin lớn trong nhân dân. Tinh thần đó sẽ tiếp tục được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Cho thôi, cho nghỉ 14 cán bộ diện Trung ương quản lý từ đầu nhiệm kỳ

Giữa tháng 5 vừa qua, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra. Đây là hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương đã xem xét, quyết định, đúc rút nhiều vấn đề, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó, về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công việc "then chốt" này tiếp tục được Đảng ta đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, do có những vi phạm, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt - Ảnh 1.

Tại hội nghị này, Trung ương cũng thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp đó, trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Phú Cường.

Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt - Ảnh 2.

Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý. Một số trường hợp cán bộ cấp cao cũng bị kỷ luật bằng các hình thức khác nhau, như khai trừ Đảng, cách chức.

Công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực cũng được Đảng chỉ đạo quyết liệt, chỉ tính riêng 2 năm đầu của nhiệm kỳ, cả nước đã có 4.200 vụ, với 7.572 bị can bị khởi tố điều tra về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

Đây là bước ngoặt quan trọng về nhận thức. Đặt ra một khẩu hiệu rất rõ là chúng ta phải thắng được giặc nội xâm. Tôi nghĩ đây là thời điểm nhân dân ta rất tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Càng ngày chúng ta càng phát hiện được nhiều hơn bởi tảng băng ngầm ấy từ rất lâu rồi.

PGS. TS NGUYỄN NGỌC ĐÀO, Đại biểu Quốc hội Khóa XII

Kế thừa những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các nhiệm kỳ gần đây, ở nhiệm kỳ này, Đảng tiếp tục quan tâm và có những chỉ đạo đặc biệt với công việc "then chốt" này. Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện theo hướng kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhưng cũng rất quan tâm xây dựng chỉnh đốn đảng. Có nhiều Quy định mới để làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng đi vào nề nếp hơn, hiệu quả hơn và tính thuyết phục trong xã hội ngày càng cao.

Bà NGUYỄN THỊ THANH, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quy định 41 khắc phục bất cập lâu nay trong công tác cán bộ

Nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Đảng tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, quy định, kết luận để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Quy định 41 của Bộ Chính trị về từ chức, miễn nhiệm cán bộ là một trong những quy định mới đi vào thực hiện, đã cho thấy hiệu quả rõ nét, có tính thuyết phục cao và được trong Đảng, trong xã hội ủng hộ.

Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt - Ảnh 5.

Quy định 41 của Bộ Chính trị về từ chức, miễn nhiệm cán bộ là một trong những quy định mới đi vào thực hiện

Thực hiện Quy định này, đã khắc phục bất cập lâu nay trong công tác cán bộ của Đảng, đó là "có lên mà không xuống" phải chờ đến hết nhiệm kỳ. Một trong những điểm nổi bật của Quy định, đó là căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Theo đó, sẽ miễn nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng. Còn trong trường hợp nghiêm trọng thì xem xét từ chức.

Thực hiện Quy định này, có đến 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 Ủy viên Trung ương Đảng được cho thôi giữ chức vụ.

Quy định của Đảng được dư luận ủng hộ, đánh giá cao, thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Chúng ta kiên quyết kiên trì, mạnh mẽ nhưng rất nhân văn. Khi đánh giá cán bộ về sai phạm khuyết điểm, về năng lực trình độ thì cũng có rất nhiều khía cạnh để làm sao phải thật khách quan, tâm phục, khẩu phục. Những người không đủ năng lực, không đủ uy tín căn cứ vào tình hình thực tiễn sẽ có những hình thức để người đó chủ động từ chức.

Ông ĐINH VĂN MINH, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Tại các địa phương, hơn 1 năm qua, cũng có 22 trường hợp cán bộ được cho thôi giữ chức vụ. Trong đó, tại Gia Lai, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đều được cho thôi giữ chức vụ. Tại Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ, do trước đó có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt - Ảnh 7.
Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt - Ảnh 8.

Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã cho ý kiến thẳng thắn, nghiêm túc, thấu đáo và toàn diện về Báo cáo nhìn lại kết quả nửa đầu nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 2 năm rưỡi vùa qua, công tác này được thực hiện có hiệu quả, tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật. Và đây tiếp tục là nhiệm vụ được tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nửa nhiệm kỳ xây dựng, chỉnh đốn đảng: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt - Ảnh 10.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.

Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm!

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Dư luận ủng hộ và đánh giá cao những kết quả của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa qua đã tạo niềm tin lớn trong nhân dân. Tinh thần đó tiếp tục được tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong thời gian tới... Một trong những điều tạo nên sức thuyết phục lớn trong công tác này, đó là Đảng luôn nhất quán từ chủ trương đến giải pháp để "xây" luôn đi đôi với "chống". Kiên quyết, nghiêm minh nhưng cũng nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước