Trái phiếu Chính phủ hấp dẫn với các nhà đầu tư

TCKD-Thứ tư, ngày 17/07/2013 16:00 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng trái phiếu phát hành đạt gần 124.000 tỷ đồng, đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Lạm phát ổn định và ở mức thấp được cho là yếu tố chính thu hút nhà đầu tư gia tăng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Trong đó, trái phiếu kho bạc Nhà nước chiếm tới 95.289 tỷ đồng, tương đương 85% giá trị.

‘ Ảnh: VTV News

Theo thống kê từ VCBS, lãi suất trúng thầu trái phiếu và tín phiếu giảm liên tục từ tháng 9/2012 đến tháng 5/2013. Trong 5 tháng đầu năm, lãi suất trúng thầu với trái phiếu kì hạn từ 2-5 năm đã giảm 2-2,17%, tương đương mức giảm trong cả năm 2012. Lãi suất giảm cho thấy trái phiếu Chính phủ đang ngày càng trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Trao đổi với phóng viên VTV, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm và thấp hơn so với tăng trưởng huy động đã khiến các ngân hàng đổ tiền nhàn rỗi và trái phiếu Chính phủ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước