Hơn 70% số ca tử vong hàng năm không liên quan đến bệnh lây nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/12/2017 20:22 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2017 Việt Nam có tới 76% bệnh nhân tử vong do các bệnh không lây nhiễm.

Lượng người tử vong tính từ năm 2010 đến nay đã tăng 5%. Các bệnh không lây nhiễm khiến người dân tử vong phổ biến và gia tăng bao gồm ung thư, đái tháo đường, tim mạch.

Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là hút thuốc lá, thừa cân, thiếu vận động, ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn.

Trước tình hình này, Bộ Y tế đã tiến hành triển khai mô hình thực hiện các bài giảng dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực tại một số trường học tại các tỉnh thành.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát dinh dưỡng, tăng cường vận động, tăng cường tiêu thụ rau quả trong khẩu phần ăn.

Gần 400.000 người tử vong mỗi năm do mắc bệnh không lây nhiễm Gần 400.000 người tử vong mỗi năm do mắc bệnh không lây nhiễm Các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng Các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây ra 3/4 số ca bệnh tử vong ở Việt Nam Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây ra 3/4 số ca bệnh tử vong ở Việt Nam


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước