Các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng

Ban Thời sự, icon
05:00 ngày 13/09/2016

VTV.vn - Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn do các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)
Đây là nhận định tại "Diễn đàn cấp cao về các bệnh không lây nhiễm và sự phát triển bền vững tại Việt Nam" vừa diễn ra chiều 12/9 tại Hà Nội.

Các bệnh không lây nhiễm là các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính hiện đang là nguyên của gần 3/4 số ca tử vong và chiếm tới 66% gánh nặng bệnh tật toàn quốc năm 2012.

Theo Liên hợp quốc, nếu không có hành động phòng chống, chi phí cho các bệnh không lây nhiễm tại các nước đang phát triển trong 15 năm tới là 7.000 tỷ USD. Còn nếu có kế hoạch phòng chống, con số này có thể giảm tới hơn 40 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục