Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa luật sau vụ quấy rối tại Cologne

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/01/2016 16:46 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ 121 phụ nữ bị tấn công, quấy rối tại Cologne trong đêm giao thừa vừa qua, Thủ tướng Đức đã tuyên bố, sẽ cân nhắc việc sửa đổi luật pháp về an ninh nước này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đặt ra nhiều lo ngại về tính hiệu quả của luật pháp hiện nay và cho rằng đã đến lúc cần đưa ra những thay đổi. Hiện liên minh Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức đang thảo luận để tìm ra giải pháp nhằm cải thiện tình hình.

Vụ việc tại Cologne đã gây sốc tại châu Âu và làm dấy lên tranh luận về dòng người tị nạn vẫn đang tràn vào nước Đức.

Trước đó, cảnh sát Đức cho biết đã xác định được danh tính 31 người liên quan đến vụ việc, trong đó có 18 người đang xin tị nạn tại Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước