Thụy Sĩ trải qua dịch cúm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/07/2015 14:05 GMT+7

VTV.vn - Tính từ tháng 9 năm ngoái tới nay, tại Thụy Sĩ đã có hơn 276.000 người phải đến các bệnh viện để thăm khám các căn bệnh liên quan đến virus cúm.

Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết, nước này đang trải qua đợt dịch cúm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Hầu hết các chủng virus được ghi nhận tại Thụy Sĩ trong suốt mùa dịch là virus cúm A. Tuy nhiên, loại virus cúm B từng hoành hành ở châu Âu hiện cũng đang trở nên phổ biến vào cuối giai đoạn có dịch.

Văn phòng Y tế Công Cộng nước này cũng cho biết, việc tiêm chủng ngừa cúm trong mùa dịch 2014-2015 chỉ có tác dụng bảo vệ một số chủng virus, vì các virus lưu thông trong không khí rất có thể sẽ biến đổi trong mùa dịch tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước