Tỷ lệ tử vong do nhổ răng khôn là 1/400.000 người

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 15:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo nghiên cứu được công bố tại Mỹ, việc tử vong do nhổ răng số 8 rất hiếm với tỷ lệ 1/400.000 người và 45 năm qua, đã có 71 ca tử vong trực tiếp do việc nhổ răng khôn.

Những cơn đau dai dẳng do răng khôn hay răng số 8 rất khó chịu và người bị đau nghĩ ngay đến việc nhổ chúng. Tuy nhiên, việc loại bỏ chiếc răng này không hề đơn giản, có thể gây ra nhiều biến chứng gây tử vong.

Nguyên nhân chủ yếu là do sốc chất phản vệ, mất máu, tổn thương não do chất gây tê, suy tim. Vì vậy, người bệnh nên được tư vấn kỹ lưỡng trước khi nhổ răng. Sau khi nhổ, bệnh nhân phải tuân thủ theo sự dặn dò của bác sĩ để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Nhổ răng khôn có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong Nhổ răng khôn có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong Răng khôn - khôn hay dại? Răng khôn - khôn hay dại? Có nên nhổ răng 'khôn' mọc lệch? Có nên nhổ răng "khôn" mọc lệch?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước