Nhổ răng khôn có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong

VTV9, icon
02:19 ngày 16/11/2017

VTV.vn - Việc nhổ răng khôn phải có sự chỉ định của bác sĩ và ở các cơ sở y tế uy tín, tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra.

Răng khôn là răng cuối cùng của mỗi bên hàm, vì thường mọc vào vị trí không thuận lợi, nên răng khôn rất khó vệ sinh, là môi trường tiềm ẩn cho vi khuẩn sinh sôi và làm tăng các nguy cơ như sâu răng, viêm nướu… cùng nhiều rắc rối khác đối với sức khỏe. Vì vậy, phần lớn răng khôn sẽ được loại bỏ đi. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, loại bỏ răng khôn lại không thật sự đơn giản mà đôi lúc có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí có cả nguy cơ tử vong. Trong thực tế, đã có nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nhiễm trùng răng khôn.

Răng khôn - khôn hay dại? Răng khôn - khôn hay dại?

VTV.vn - Răng khôn là tên gọi dùng để chỉ răng cối lớn thứ ba. Lý do răng khôn cần phải nhổ đi vì nó thường mọc vào vị trí không thuận lợi hoặc do xương hàm đã chật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục