Răng khôn - khôn hay dại?

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 14/09/2017 17:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Răng khôn là tên gọi dùng để chỉ răng cối lớn thứ ba. Lý do răng khôn cần phải nhổ đi vì nó thường mọc vào vị trí không thuận lợi hoặc do xương hàm đã chật.

Ở vị trí quá sâu bên trong hàm nên sẽ khó vệ sinh răng khôn, từ đó tạo ra môi trường tiềm năng cho vi khuẩn sinh sôi và làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm lợi…

Theo kết quả điều tra và thống kê của Tổ chức Chăm sóc Răng Miệng Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 85% răng khôn sẽ bị nhổ đi thay vì để cho nó tồn tại đến hết quãng đời của bạn về sau.

Có nên nhổ răng 'khôn' mọc lệch? Có nên nhổ răng "khôn" mọc lệch?

VTV.vn - Trước nhiều phiền toái do chiếc răng số 8 (răng khôn) gây ra, nhiều người đã rất phân vân về việc nhổ hay không nhổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước