Có nên nhổ răng "khôn" mọc lệch?

Nguyệt Ánh, Tô Dũng (Ban Thời sự), icon
05:00 ngày 11/11/2016

VTV.vn - Trước nhiều phiền toái do chiếc răng số 8 (răng khôn) gây ra, nhiều người đã rất phân vân về việc nhổ hay không nhổ.

Thực tế, việc nhổ hay không nhổ răng khôn vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong giới chuyên môn trên thế giới. Tuy nhiên, theo tổ chức Chăm sóc răng miệng Hoa Kỳ, khoảng 85% răng số 8 sẽ phải nhổ đi để không gây biến chứng.

Những ai có răng khôn nhưng mọc lệch có thể tham khảo tư vấn của bác sĩ trong chuyên mục Sống khỏe, chương trình Cuộc sống thường ngày trên đây, để có quyết định đúng đắn về việc nhổ hay không.

Những phiền toái từ chiếc răng 'khôn' nhưng mọc 'dại' Những phiền toái từ chiếc răng "khôn" nhưng mọc "dại"

VTV.vn - Chiếc răng số 8 (răng "khôn") gây ra không ít phiền toái khi mọc đâm chéo vào răng hàm số 7, thậm chí mọc vuông góc với chiếc răng "hàng xóm" của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục