Ấn Độ - Công xưởng sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 05:00 GMT+7

Ấn Độ sẽ dần thay thế Trung Quốc trong lĩnh vực gia công? (Ảnh: Business Today)

VTV.vn - Chỉ trong 2 năm, số lượng điện thoại được sản xuất tại Ấn Độ đã tăng từ 14% trong năm 2014 lên 67% trong năm nay và được dự báo sẽ tăng lên 96% vào năm 2020.

Ấn Độ sẽ thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực sản xuất chế tạo. Chủ trương này được Chính phủ Ấn Độ đưa ra vào thời điểm nhiều doanh nghiệp toàn cầu đang tìm kiếm một địa bàn thay thế cho Trung Quốc bởi Trung Quốc bị cho là đang gia tăng chi phí và rủi ro còn Ấn Độ lại có lợi thế về nguồn lao động và phát triển khoa học công nghệ.

Dù điều kiện sản xuất của Ấn Độ chưa được đánh giá cao bằng Trung Quốc nhưng lực lượng lao động giá rẻ cùng môi trường kinh doanh cởi mở đã thu hút nhiều nhà sản xuất thiết bị công nghệ chọn quốc gia Nam Á này làm nơi gia công sản phẩm.

Tháng 4/2015, Xiaomi, hãng sản xuất điện thoại lớn nhất Trung Quốc tuyên bố sẽ sản xuất điện thoại tại thị trường Ấn Độ. Rất nhanh chóng, chỉ trong 1 năm, 75% lượng điện thoại bán ra của Xiaomi ở thị trường Ấn Độ được sản xuất ngay tại chính nước này.

Ông Manu Kumar, Giám đốc Xiaomi tại Ấn Độ, cho biết: "Nếu bạn nhập khẩu hàng hóa từ nước khác vào Ấn Độ, thời gian để từ khi đặt hàng cho tới khi hàng hóa tới Ấn Độ là từ 4-5 tuần. Nhưng nếu sản xuất tại Ấn Độ, thời gian chỉ là 2-3 tuần. Điều này sẽ giúp đạt được hiệu suất cao. Chúng tôi muốn mở rộng công suất sản xuất tại Ấn Độ".

Đến năm 2016, ông lớn Huawei cũng tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất dòng smartphone Honor tại đây với công suất 3 triệu máy/năm. Vivo, Delta và Compal, hàng loạt hãng điện thoại trên toàn cầu cũng bắt đầu gõ cửa nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á. Ấn Độ đang dần trở thành một công xưởng sản xuất điện thoại của thế giới.

Chi phí nhân công rẻ, chính sách thu hút đầu tư và thuế ưu đãi hấp dẫn, cùng một nền công nghiệp phần cứng phụ trợ sẵn có như màn hình, camera, ăngten, pin... Đó là những điều hấp dẫn các tên tuổi điện thoại lớn chuyển nhà máy sản xuất về Ấn Độ. Chỉ trong 2 năm, số lượng điện thoại được sản xuất tại Ấn Độ đã tăng từ 14% trong năm 2014 lên 67% trong năm nay và được dự báo sẽ tăng lên 96% vào năm 2020.

Và cũng không thể kể sức hấp dẫn từ một thị trường tiêu thụ điện thoại khổng lồ khi trong năm nay, Ấn Độ đã vượt Mỹ trở thành thị trường tiêu thụ điện thoại lớn thứ 2 thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mong nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á vốn được ví như một chú voi với những bước đi chậm chạp, bệ vệ sẽ chuyển mình thành một chú sư tử nhanh nhẹn, dũng mãnh. Sự phát triển trong lĩnh vực chế tạo sẽ đóng vai trò tiếp sức để bước chuyển mình này diễn ra suôn sẻ và hiện thực hoá giấc mơ của Ấn Độ tham gia sâu hơn và cao hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước