Thị trường xây dựng thông minh đang có sức hút mạnh mẽ

Trần Khiên (PV thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 17:40 GMT+7

Các sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ

VTV.vn - Các sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ công nghệ và giải pháp xây dựng thông minh 2017 bao gồm các loại vật liệu xây dựng mới nhất, thân thiện với môi trường.

Hội chợ công nghệ và giải pháp xây dựng thông minh 2017 đang diễn ra tại Singapore thu hút sự tham gia của 130 công ty và 8.000 khách tham quan từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu.

Đây là lượng khách tham dự lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy thị trường xây dựng thông minh đang có sức hút mạnh không chỉ trong khu vực mà trên toàn cầu.

Các sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ công nghệ và giải pháp xây dựng thông minh 2017 bao gồm các loại vật liệu xây dựng mới nhất, thân thiện với môi trường cùng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xây dựng hiện đại nhất, tiết kiệm năng lượng.

Ông Koh Lin Ji, cơ quan quản lý xây dựng Singapore, nói: "Hội chợ năm nay sẽ tập trung vào hai yếu tố chính - Áp dụng thiết kế cho sản xuất và lắp ráp tích hợp với hệ thống kỹ thuật số hiện đại. Đây là một giải pháp thông minh cho việc xây dựng các tòa nhà, các thành phố và các quốc gia. Nó sẽ giúp giảm sự lãng phí, giảm được chi phí xây dựng và nâng cao hiệu năng sử dụng cho tòa nhà".

Châu Á - Thái Bình Dương sẽ chứng kiến sự tăng trưởng cao trong thị trường xây dựng thông minh với giá trị được dự báo sẽ tăng từ 7,42 tỷ USD vào năm 2017 lên tới 31,74 tỷ USD vào năm 2022. Hiện tại các dự án xây dựng ở châu Á có giá trị khoảng hơn 3,6 nghìn tỷ USD, mở ra cơ hội lớn cho thị trường công nghệ và giải pháp xây dựng thông minh trong thời gian tới.

Ông Koh Lin Ji cho biết: "Đông Nam Á đang có một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành xây dựng do quá trình mở rộng đô thị hóa và tăng trưởng đầu tư công ở một loạt các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Indonesia. Theo dự báo của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, chúng ta cần 1,8 nghìn tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2020. Điều sẽ hấp dẫn các giải pháp thông minh trong xây dựng".

Đứng trước các nguy cơ về thiếu hụt năng lượng, tình trạng quá tải ở các đô thị, các giải pháp xây dựng truyền thống có thể sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về quỹ đất, năng lượng cũng như các yếu tố khác. Việc tập trung nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ và giải pháp xây dựng thông minh là một hướng đi mới để đối phó với những thách thức trong lĩnh vực xây dựng hiện nay.

Việc tổ chức các hội chợ như này cho thấy Singapore luôn đi đầu trong việc ứng dụng, phát triển các công nghệ và giải pháp xây dựng thông minh để hỗ trợ phát triển kinh tế đi đôi với kiểm soát các tác động từ quá trình đô thị hóa đến môi trường, cơ sở hạ tầng và an ninh xã hội, đồng thời để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước