Ngôi làng 1.500 năm tuổi 'bị mất tích' được phát hiện ở trung tâm thành phố Mexico

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ sáu, ngày 25/08/2023 06:00 GMT+7

Ảnh: INAH

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện tàn tích của một ngôi làng ở trung tâm thành phố Mexico, tồn tại vào khoảng năm 450 đến 650 sau Công nguyên.

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được ba ngôi mộ của con người, đồ gốm và các công trình kiến trúc từ tàn tích của một ngôi làng Teotihuacan. Đồ gốm được tìm thấy nằm rải rác xung quanh địa điểm, cách trung tâm lịch sử thành phố 2,4km về phía tây bắc. Đây có thể là nơi sinh sống của một công đồng nghệ nhân và thợ thủ công.

Juan Carlos Campos-Varela, nhà khảo cổ học tại Viện Lịch sử và Nhân chủng học Quốc gia Mexico (INAH), cho biết: “Phát hiện này thật đáng ngạc nhiên. Nó cho thấy rằng 1.300 năm trước, các đảo nhỏ bên trong hồ Texcoco - nơi hình thành thành phố Mexico sau khi hồ bị rút cạn - đã giúp dân cư thường trú có thể tận dụng được nguồn tài nguyên của môi trường hồ”.

Campos-Varela cho biết khu định cư mới được khai quật có thể đã hình thành trong quá trình “nông thôn hóa” của Teotihuacan - một đô thị cổ thịnh vượng ở vùng cao nguyên nơi hiện nay là Trung Mỹ. Ngôi làng nằm cách Teotihuacan 40km về phía tây nam và có thể là một trong số những thị trấn nhỏ làm nông và đánh cá tự cung tự cấp.

“Phát hiện này khá hiếm vì nó xảy ra trong bối cảnh đô thị hóa hoàn toàn, khiến cho khả năng tìm thấy bằng chứng khảo cổ học liên quan đến nền văn hóa Teotihuacan rất thấp”, ông nói thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước