Anh lần đầu tiên sử dụng tàu hỏa đưa hàng đến Trung Quốc

Ban Thời sự - Ảnh: Reuters-Thứ ba, ngày 11/04/2017 08:48 GMT+7

VTV.vn - Chuyến tàu chở hàng này đánh dấu động thái mới nhất trong nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác thương mại với các đối tác bên ngoài khi Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu EU.

Khởi hành từ ga Stanford-Le-Hope ở Đông London ngày 10/4, chuyến tàu đường sắt đầu tiên sẽ đưa đến Trung Quốc nhiều mặt hàng như các sản phẩm chăm sóc trẻ em, các loại thực phẩm chức năng và nhiều hàng hóa khác.

Anh lần đầu tiên sử dụng tàu hỏa đưa hàng đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Anh lần đầu tiên sử dụng tàu hỏa đưa hàng đến Trung Quốc - Ảnh 2.

Anh lần đầu tiên sử dụng tàu hỏa đưa hàng đến Trung Quốc - Ảnh 3.

Với lộ trình hơn 12.000 km qua Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga và Kazakhstan, chuyến tàu dự kiến sẽ cập ga Nghĩa Ô (Trung Quốc) sau 3 tuần, rút ngắn một nửa thời gian so với vận chuyển bằng đường biển. Tháng 1/2017, chuyến tàu chở hàng đầu tiên bằng đường sắt từ Trung Quốc cũng đã tới Anh.

Anh là quốc gia EU thứ 15 thiết lập các tuyến vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trực tiếp tới Trung Quốc.

Rắc rối luật pháp liên quan tới việc Anh rời EU Rắc rối luật pháp liên quan tới việc Anh rời EU Anh rời EU, hộ chiếu Ireland bỗng dưng thành hàng 'hot' Anh rời EU, hộ chiếu Ireland bỗng dưng thành hàng "hot" Anh rời EU: Một cuộc 'tháo chạy' sắp bắt đầu? Anh rời EU: Một cuộc "tháo chạy" sắp bắt đầu?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước