Anh rời EU, hộ chiếu Ireland bỗng dưng thành hàng "hot"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/06/2016 19:42 GMT+7

VTV.vn - Hiện các phòng cấp hộ chiếu Ireland ở nhiều khu vực đã trở nên quá tải, khi người Anh đang kéo đến làm thủ tục nhập quốc tịch sau cuộc trưng cầu dân ý rời EU.

Brexit đang được xem là nguy cơ với nhiều người dân Anh và châu Âu, nhưng mặt khác, cũng có những đối tượng được hưởng lợi từ quyết định này. Một trong số đó chính là Chính phủ Cộng hòa Ireland, quốc gia láng giềng của nước Anh và cũng là thành viên EU.

Lo ngại Brexit, nhiều người Anh đã quyết định làm thủ tục xin cấp hộ chiếu EU ở đây, để cho phép họ tiếp tục là một công dân EU.

Theo thống kê, trước đây, bình quân mỗi ngày có khoảng 200 đơn xin cấp hộ chiếu Ireland từ Anh song từ sau khi có kết quả trưng cầu dân ý, số đơn cấp đã vọt lên 4.000 đơn mỗi ngày.

Với phí cấp hộ chiếu là 175 Euro cùng với tốc độ xin hộ chiếu hiện nay, ước tính Ireland có thể thu được số tiền lên đến khoảng 700.000 Euro mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước