Bạc Liêu: Hộ dân vùng hạn mặn được vay vốn tái sản xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 10:16 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng nề tại ĐBSCL, Chính phủ đã ban hành các chính sách tín dụng, cho vay vốn để người dân an tâm tái sản xuất.

Mất trắng 2 vụ lúa tôm, anh Kiều Linh Em ngụ xã Vĩnh Lộc chỉ muốn bỏ quê đi làm thuê để trả nợ. Nhưng nhờ ngân hàng chính sách xã hội địa phương khoanh nợ và cho vay tiếp, anh quyết bám trụ lại quê.

Đối với những thiệt hại dưới 40%, ngân hàng chính sách xã hội cho phép gia hạn nợ. Còn thiệt hại trên 40%, bà con sẽ được khoanh nợ.

Tại Bạc Liêu hiện đã có 1.422 hộ dân được hưởng chính sách khoanh, giãn nợ. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục cho người dân vay vốn trên 20 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước