Cổ phiếu ngành quốc phòng tăng kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/05/2017 14:43 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Cổ phiếu của 3 nhà thầu quốc phòng Raytheon, Lockheed Martin và General Dynamics có mức tăng ấn tượng nhất, từ 0,6 đến 2% sau các thỏa thuận giữa Mỹ và Saudi Arabia.

Thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá 110 tỷ USD, con số kỷ lục trong ngành công nghiệp quốc phòng được ký giữa Mỹ và Saudi Arabia trong chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã khiến nhóm cổ phiếu ngành quốc phòng trong phiên giao dịch đêm 22/5 tại phố Wall tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Các nhà đầu tư kỳ vọng gói thiết bị và dịch vụ phòng vệ trị giá 110 tỷ USD này sẽ giúp các tập đoàn có thể mở rộng sản xuất, qua đó tuyển thêm nhiều nhân công trên đất Mỹ.

Ngoài ra, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khai thác dầu và xây dựng cơ sở hạ tầng của Mỹ cũng đã bật tăng mạnh nhờ các gói thỏa thuận hợp tác kinh tế khác giữa Washington và Riyadh, trị giá hàng chục tỷ USD.

Mỹ thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông Mỹ thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông Mỹ và Saudi Arabia tăng cường hợp tác quân sự và dầu khí Mỹ và Saudi Arabia tăng cường hợp tác quân sự và dầu khí Israel chuẩn bị chào đón Tổng thống Mỹ Israel chuẩn bị chào đón Tổng thống Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước