Công nghệ thúc đẩy kinh tế phát triển

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/02/2020 20:30 GMT+7

VTV.vn - Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP Việt Nam tăng thêm khoảng 28-62 tỷ USD, tương đương mức tăng 7-16% GDP đến năm 2030.

Đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam sẽ chiếm khoảng 20% GDP và hỗ trợ năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Đây là mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc chủ động nắm bắt các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là việc sống còn. Trong đó, nắm bắt nhanh nhất phải là các doanh nghiệp. Bởi đây là đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Nhiều dự báo cho thấy: nền kinh tế Việt Nam sẽ có những tác động mạnh mẽ. Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP Việt Nam tăng thêm khoảng 28- 62 tỷ USD, tương đương mức tăng 7-16% GDP đến năm 2030. Trong đó, nhiều ngành kinh tế dự báo: sẽ tăng thêm giá trị gia tăng hàng tỷ USD; GDP bình quân đầu người sẽ tăng thêm 315 - 640 USD/người nhờ tăng năng suất và thêm việc làm. Ngoài ra, cách mạng công nghiệp 4.0 còn được dự báo: sẽ tạo ra 1,3-3 triệu việc làm mới cho Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước