Doanh nghiệp vơi bớt nỗi lo tỷ giá

Hoa Trà-Thứ sáu, ngày 22/12/2023 15:18 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm là thời điểm nhu cầu ngoại tệ tăng cao, nhưng hiện các DN xuất nhập khẩu có nhiều biện pháp ứng phó với biến động tỷ giá, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Tỷ giá trung tâm sáng nay (22/12) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.920 đồng, giảm 18 đồng so với hôm qua (21/12). Tỷ giá đã đảo chiều sau khi liên tiếp tăng vào đầu tuần.

Chuyên bán các loại thực phẩm nhập khẩu, để hạn chế các tác động của tỷ giá, Công ty CP Quốc tế Homefarm phải chủ động làm việc với đối tác. Doanh nghiệp đặt mua trước các hợp đồng kỳ hạn theo giá cố định để có thể ổn định giá bán sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

"Chúng tôi sẽ ký hợp đồng tương đối dài hạn với các nhà nhập khẩu, hoặc các nhà sản xuất ở nước ngoài, fix một giá bán cố định trong vòng 3 - 6 tháng tới. Cí dụ như với thịt, chúng tôi sẽ ký hợp đồng đặt sản lượng từ 50 - 100 tấn, nếu giả sử tỷ giá có tăng hay giảm cũng không ảnh hưởng tới giá nhập vào của chúng tôi", ông Trần Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Homefarm, chia sẻ.

Doanh nghiệp vơi bớt nỗi lo tỷ giá - Ảnh 1.

Việc chủ động được chi phí ngoại tệ trong giá thành sẽ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh mang tính dài hạn hơn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Còn Công ty Boca Commodity - doanh nghiệp chuyên nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, cũng làm việc với ngân hàng để có phương án bảo hiểm rủi ro tỷ giá. Đặc biệt, khi các đơn hàng cuối năm tăng thêm 30%, khiến nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu là rất lớn.

"Tháng 12 này, Chúng tôi nhập khẩu 4 - 5 triệu USD. Như vậy chúng tôi tiết kiệm được 3 - 5 tỷ đồng so với việc không có sự chuẩn bị trước", ông Nguyễn Bá Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Boca Commodity, cho biết.

Nhằm tránh những biến động tăng giảm bất thường của tỷ giá, các ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm, mua bán kỳ hạn ngoại tệ, có nghĩa doanh nghiệp có thể đặt mua trước ngoại tệ trong vài tháng tới với mức giá ở thời điểm hiện tại. Cách này giúp doanh nghiệp tính toán trước được chi phí sản xuất.

Việc chủ động được chi phí ngoại tệ trong giá thành sẽ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh mang tính dài hạn hơn, mà không phải quá lo về sự tăng hay giảm trái chiều của tỷ giá.

Tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong tháng cuối năm 2023? Tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong tháng cuối năm 2023?

VTV.vn - Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 27 đồng so với đầu tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước