Đông Á hiển hiện nguy cơ "già trước khi giàu"

Nguyễn Hà - Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 09:53 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới World Bank, Đông Á là khu vực có tốc độ già hóa dân số nhanh hơn so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Theo World Bank, các quốc gia có thu nhập trung bình ở khu vực Đông Á và Trung Quốc đang có nguy cơ thiếu hụt 15% lực lượng lao động trong vòng 25 năm tới do già hóa dân số. 

Hiện tại, Đông Á chiếm tới 1/3 số người từ 65 tuổi trở lên và khu vực này đang bị già hóa nhanh hơn so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Trung Quốc, Indonesia, Philippines và cả Việt Nam đều đang đứng trước tình trạng “già trước khi giàu”.

Theo ước tính, đến năm 2070 tỷ trọng tiền chi trả cho lương hưu trên tổng GDP của các quốc gia sẽ có thể tăng thêm khoảng 12 điểm cơ bản. Theo World Bank, điều này đòi hỏi cần phải có sự cải tổ về hệ thống y tế và lương hưu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước