Năm 2015, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 15%

Hoàng Hương (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 11:12 GMT+7

Ảnh minh họa.

Nếu hệ thống ngân hàng lấy năm 2015 là năm phục hồi, doanh nghiệp hướng đổi mới, thì sẽ không có tình trạng tín dụng cả năm chưa đạt mức tăng 10% như năm nay, mà sẽ là 15%.

Đó là đánh giá của nhiều chuyên gia về tăng trưởng tín dụng trong năm tới.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam đã có những chuyển biến khá tích cực so với nhiều năm trước: ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát giảm, CPI khoảng 4%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,8% cao hơn năm trước.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã áp dụng nhiều giải pháp cải cách cơ cấu khu vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu, cắt giảm đầu tư công.

Tuy nhiên, để đạt được mức tăng trưởng trên, các chuyên gia cũng lưu ý, Việt Nam cần đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như kiềm chế mức lạm phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước