Những khoản nợ chất chồng đè nặng cuộc sống của nhiều hộ trồng cà phê

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/01/2019 08:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nông dân đang trong tình cảnh khó xử: Nếu bán cà phê sẽ cầm chắc lỗ vốn nhưng nếu không bán lại không lấy đâu ra tiền trả nợ.

Vụ cà phê này thực sự tồi tệ với người trồng cà phê ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân do cà phê vừa mất mùa vừa mất giá. Mọi năm, mỗi sào 1000 m2, nông dân thu được đến 4 tạ cà phê nhân, nay còn không quá 2 tạ. Giá cà phê nhân từ chỗ 40.000 - 45.000 đồng/kg thì giờ chỉ còn 30.000 - 32.000 đồng/kg.

Những khoản nợ chất chồng đang đè nặng cuộc sống của nhiều nông hộ trồng cà phê. Thậm chí, do không trả được nợ, nhiều rẫy cà phê bị người trồng bán tháo hoặc bị siết nợ. Trong khi đó, chi phí đầu tư cho vụ cà phê lại được nông dân vay mượn theo những dạng thức không khác gì tín dụng đen.

Tỉnh Lâm Đồng có trên 160.000 ha cà phê. Diện tích cà phê tái canh đến cuối năm nay đạt hơn 50.000 ha, cải thiện đáng kể năng suất. Nhiều nông dân biết cần phải tái canh cà phê nhưng không phải ai cũng có đủ nguồn vốn để tái canh. Vì vậy, họ chấp nhận liên tiếp những vụ cà phê bấp bênh, cũng đồng nghĩa những khoản nợ cứ chất chồng.

Đắk Lắk đẩy mạnh liên kết sản xuất cà phê bền vững Đắk Lắk đẩy mạnh liên kết sản xuất cà phê bền vững

VTV.vn - Mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt đối với những người trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước