TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk đẩy mạnh liên kết sản xuất cà phê bền vững

Y Sinh, Trung Dũng (VTV8)Cập nhật 19:48 ngày 25/12/2018

VTV.vn - Mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt đối với những người trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Vườn cà phê rộng hơn 1,5 hecta của gia đình anh Lữ Đức Luyện ở thôn 9, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk được sản xuất theo tiêu chuẩn FLO. Hơn 4 năm nay, từ khi tham gia vào Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công Bằng Ea Kiết, anh được tập huấn kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch đúng cách nên năng suất cà phê của gia đình luôn ổn định ở mức khoảng 4 tấn mỗi hecta, thu về hơn 150 triệu đồng.

Trên thực tế, nếu so sánh hiệu quả sản xuất cà phê giữa hai nhóm hộ không liên kết và liên kết với doanh nghiệp thì quy mô sản xuất không có sự khác biệt. Song hầu hết các chỉ tiêu, đặc biệt là chi phí sản xuất bình quân của nhóm hộ liên kết thấp hơn nhóm hộ không liên kết 7%. Bên cạnh đó, nhóm hộ liên kết được doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm kèm theo mức trợ giá cao hơn cà phê sản xuất bình thường.

Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 39.200 hộ dân tham gia trồng cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích khoảng 56.200 hecta. Thông qua các mô hình liên kết này, người trồng cà phê đã nâng cao kỹ thuật canh tác, tăng năng suất cà phê, tăng thu nhập, giải quyết khó khăn về vốn đầu tư; đồng thời, giúp cho doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định và kiểm soát được chất lượng sản phẩm, để cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bản đúc nổi trên đỉnh đồng ở Huế được ghi vào danh mục di sản của UNESCO

VTV.vn - Vào ngày 8-5, “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” vừa chính thức được đưa vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.