Sức hút đầu tư ở Vĩnh Phúc

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/12/2016 16:30 GMT+7

VTV.vn - Từ một tỉnh phải dựa vào ngân sách Trung ương, đến nay Vĩnh Phúc đã trở thành 1 trong 13 tỉnh, thành có điều tiết về ngân sách TƯ với tổng thu đạt gần 29.000 tỷ VND.

Kết quả này chủ yếu dựa vào thu hút đầu tư nhờ phát huy lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là coi trọng các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc như là công dân của tỉnh.

Sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư khiến Vĩnh Phúc là địa chỉ tìm đến của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ 1 khu công nghiệp quy mô 50 ha, 20 năm sau tái lập, quy mô công nghiệp của Vĩnh Phúc giờ đã gấp tới cả trăm lần. Hơn 850 dự án, trong đó có hơn 220 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 3,4 tỷ USD đã chọn Vĩnh Phúc là điểm đến và hiện nay đa số đã đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, thành công của Vĩnh Phúc không chỉ dựa vào vị trí địa lý thuận lợi mà còn ở việc thay đổi cách thức tiếp cận, chào mời doanh nghiệp đầu tư.

Hà Nội thu hút 2,8 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm Hà Nội thu hút 2,8 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm Hải Phòng đang đứng đầu cả nước về thu hút FDI Hải Phòng đang đứng đầu cả nước về thu hút FDI Việt Nam tiếp tục là 'thỏi nam châm' hút vốn FDI Việt Nam tiếp tục là "thỏi nam châm" hút vốn FDI

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước