Suy thoái kinh tế tại Eurozone chấm dứt

TCKD-Thứ tư, ngày 14/08/2013 14:00 GMT+7

 Sau thời gian dài suy thoái, kinh tế châu Âu cuối cùng đã tăng trưởng trở lại, thế nhưng, để nền kinh tế không rơi vào suy thoái lần tiếp theo, các nhà lãnh đạo của châu Âu còn rất nhiều việc phải làm.

Số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê châu Âu cho thấy, kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu quý II đã tăng trưởng 0,2% so với quý trước. Như vậy có thể thấy, cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu tồi tệ nhất trong 70 năm đã qua.

‘ Ảnh: VTV News

Hoạt động kinh tế châu Âu, niềm tin doanh nghiệp của người tiêu dùng châu Âu đang cải thiện. Dù tăng trưởng trở lại nhưng tốc độ tăng trưởng của kinh tế châu Âu vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức độ tăng trưởng của nền kinh tế trong nhóm G7. Kinh tế Nhật và kinh tế Anh quý II tăng trưởng được 0,6%.

Theo các nhà hoạch định chính sách, kinh tế châu Âu còn đau đầu với vấn đề thất nghiệp vẫn tăng ngay cả khi kinh tế phục hồi. Lý do bởi doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng để giữ chi phí ở mức thấp, điều này khiến cho sức mua của người tiêu dùng còn giảm hơn nữa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước