Tăng trưởng tín dụng gần "chạm" đích

VTV24-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 11:11 GMT+7

(Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tính đến cuối tháng 11, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng ra nền kinh tế tăng 10,2% so với cuối năm 2013.

Trước đó, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, năm nay tăng trưởng tín dụng theo dự báo có khả năng đạt 13%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, kết quả trên là nhờ việc cơ quan này đã xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cho một số tổ chức tín dụng, đồng thời xử lý hiệu quả các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng. Huy động vốn tăng hơn 13% so với cuối năm 2013, trong đó huy động vốn đồng Việt Nam tăng 14,74% chủ yếu từ khu vực dân cư cho thấy, gửi tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn đang là kênh lựa chọn của người dân.

Hiện, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 1,5 - 2,0%/năm so với cuối năm 2013, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước