Thu hút FDI vào các dự án công nghệ cao

Nguyễn Ánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/12/2014 21:09 GMT+7

Khi các thương hiệu như: Intel, Canon, Samsung... dịch chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, câu chuyện đầu tư trực tiếp nước ngoài nhận được sự quan tâm lớn của nhà sản xuất.

Trong những sản phẩm “Made in Vietnam”, bao nhiêu phần trăm đã được nội địa hóa? Điều kiện đầu tư bộ phận Nghiên cứu và phát triển (thường được gọi tắt là R&D) nên được ràng buộc như thế nào?

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 17,33 tỷ USD. Trong đó, lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm hơn 75%.

Sự khởi đầu của các nhà đầu tư lớn sẽ thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia, phát triển công nghiệp phụ trợ. Đây cũng là một cách để Việt Nam nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn FDI. Doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối vào các chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ sản xuất đơn thuần, mà tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước