Từ ngày 8/8, dự kiến điều chỉnh viện phí tại Hà Nội

Tiến Chung-Thứ bảy, ngày 02/08/2014 07:09 GMT+7

Từ ngày 8/8/2014, TP. Hà Nội dự kiến sẽ điều chỉnh viện phí tại 1.348 cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở công lập của thành phố.

Cụ thể, các bệnh viện hạng I sẽ tăng từ mức 80% hiện nay lên 100% mức giá trần; hạng 2, từ 75% lên 95% và hạng 3 - các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, từ 70% lên 90%; tương tự, trạm y tế được tăng từ 65% lên mức 85% giá trần. Bên cạnh đề xuất điều chỉnh giá, 135 dịch vụ kỹ thuật y tế chưa có giá cũng được đề nghị bổ sung.

‘ Người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tốt hơn khi viện phí tăng. (Ảnh: HNM)

Tuy nhiên, theo Sở Y tế Hà Nội, đợt điều chỉnh lần này không trùng với những dịch vụ đã tăng năm trước, không ảnh hưởng quá lớn với bệnh nhân. Lý do là ngoài một số kỹ thuật có mức tăng giá tuyệt đối cao như kỹ thuật mài răng, làm cầu răng, chọc sinh thiết u vùng mặt thì mức tăng giá thực tế của nhiều dịch vụ chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng.

Nhiều người dân cho rằng, khi viện phí tăng, quan trọng nhất chính là chất lượng khám chữa bệnh, phải được nâng cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước